Hà Nội sẽ chấm dứt được tình trạng tập kết ô tô làm nát vỉa hè?
Câu chuyện vỉa hè Hà Nội lại “nóng” lên vào dịp cuối năm khi nhiều tuyến phố vừa được thay đá mới, lại phải xới lên sửa chữa. Ngành chức năng thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan phản ứng như thế nào về thực trạng này? Người dân có còn tin vào độ bền 50 - 70 năm của một số loại đá như đã được thông tin trước đó?
  • Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trong 3 năm (2024-2026) sẽ dành trên 886 tỷ đồng để cải tạo 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo.
  • Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, sau 2 năm triển khai đến nay, Sở đã phê duyệt nhiệm vụ kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ. Đây là cơ sở để Hà Nội để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ - vốn rất chậm chạp thời gian vừa qua.
  • Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011, vấn đề di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực đô thị đã được đặt ra. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ di dời các nhà máy xí nghiệp tại 12 quận vẫn diễn ra chậm chạp.
  • Hà Nội bãi bỏ hơn 660 thủ tục hành chính
    một năm trước Thời sự
    Hà Nội bãi bỏ hơn 660 thủ tục hành chính, hạn chế tối đa nhũng nhiễu
  • Thuốc nào cho "bệnh" sợ sai?
    một năm trước Thời sự
    Sợ sai đang là một "căn bệnh" trầm kha, khó chữa của các cấp, các ngành và các địa phương, cơ quan, đơn vị. Căn bệnh phổ biến này đã trói buộc tư duy đột phá, sáng tạo, trở thành vật cản khiến nhiều cán bộ lãnh đạo không dám đương đầu với khó khăn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO